Triển vọng từ nuôi ốc “gác bếp”
- Chịu khó tìm tòi học hỏi, năng động nhạy bén với thị trường, đang là hướng đi làm giàu của gia đình chị Phạm Thị Nguyệt, thôn Quang Hải, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) từ mô hình nuôi ốc "gác bếp".
- Chịu khó tìm tòi học hỏi, năng động nhạy bén với thị trường, đang là hướng đi làm giàu của gia đình chị Phạm Thị Nguyệt, thôn Quang Hải, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) từ mô hình nuôi ốc "gác bếp".
- Có dịp trở lại Pác Củng, nơi sinh sống của 45 hộ gia đình đồng bào dân tộc Sán Chỉ và ...
- Trưởng thôn Yên Khánh, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) Nguyễn Thiện Quyền vẫn nhớ như in cái ...
- Hạ tầng cơ sở được đầu tư cứng hóa, kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa ...
- Thôn Tân Hải Thành, xã Thái Long (TP. Tuyên Quang) có 206 hộ dân, chủ yếu là đồng bào ...
- Về thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận (Yên Sơn), chúng tôi được nghe kể nhiều về anh Nguyễn Văn ...
- "Vui lắm nhà báo ạ. Vậy là mơ ước 30 năm nay cũng thành hiện thực. Có đường, có điện, ...
- Câu nói “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thật đúng khi nói về bà Kiều Lan Thiên, Chủ ...
- Từng là vùng quê nghèo song bằng những giải pháp cụ thể, quyết liệt gắn với tình hình ...
- Ngay từ thời còn con gái, chị Húng Thị Luyến (trong ảnh) đã theo các bà, các mẹ học ...
- Trưởng thôn Đỗ Văn Nhân, thôn Đồng Chãu, xã Trung Trực (Yên Sơn) vốn là quân nhân. Chất ...