Đón nhiều đoàn cựu chiến binh, đối tượng chính sách tham quan trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh dịp 30-4

Ngày 23-4, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sẽ tổ chức nhiều tour tham quan trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh cho khách đoàn là cựu chiến binh, đối tượng chính sách… trong các ngày 29 và 30-4. Khách du lịch sẽ tham quan sau dịp nghỉ lễ.

Công trình trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh có lối kiến trúc độc đáo, đặc trưng kiến trúc Pháp cổ.

Đây là lần đầu tiên trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón du khách. Trước đó, UBND thành phố đã chấp thuận đề xuất của ngành Du lịch để trụ sở UBND thành phố thành một điểm tham quan, du lịch độc đáo. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist) được giao là đơn vị điều phối, hướng dẫn, thuyết minh phục vụ du khách tham gia tour.

Sảnh chính của tòa nhà.

Công trình đang là trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1889, hoàn thành năm 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp.

Qua hơn 110 năm tồn tại, tòa nhà vẫn giữ được những nét kiến trúc độc đáo không thể trộn lẫn cả bên trong và bên ngoài. Tháng 11-2020, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký quyết định công nhận tòa nhà trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Sau dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5, công trình trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa đón khách du lịch đăng ký theo đoàn, không nhận khách lẻ, mỗi đoàn tối đa 30 khách. Hiện nhiều công ty du lịch, lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh công bố mức giá đối với khách lẻ ghép đoàn tham gia tour đặc biệt này. Mức giá chung phổ biến là 280.000 đồng/khách. Giá tour đã bao gồm xe ô tô đưa đón, hướng dẫn viên.

Mỗi tour tham quan kéo dài 60 phút trong các khung giờ từ 7h-12h và từ 14h-17h các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. 

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục