Mở hướng làm giàu trên đất đồng Xuân Giang
![]() |
![]() |
![]() |
Những ngày đầu hạ, đi dọc các thôn Chì, Tịnh, Trung hay Khản Nhờ, dễ dàng bắt gặp màu xanh trải dài trên những cánh đồng đang vào độ sung sức nhất. Trên ruộng dưa chuột, những chuyến xe thu mua nối nhau rời đồng từ sáng sớm. Ở các vùng trồng lạc hoa, người dân tất bật làm cỏ, vun gốc để cây bén đất. Dưới những ao nuôi vừa được cải tạo, bèo xanh bắt đầu phủ mặt nước, chuẩn bị cho mùa thả giống mới.
![]() |
Một bức tranh nông nghiệp đầy sức sống đang hiện hữu trên đồng đất Xuân Giang.
![]() |
| Mô hình trồng dưa chuột và lạc hoa được đưa vào canh tác trên đồng đất Xuân Giang. |
![]() |
| Cây trồng lạc hoa là giống cây ngắn ngày, cho giá trị kinh tế cao hơn so với những loại lạc truyền thống. |
Ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, sản xuất nông nghiệp nơi đây vẫn chủ yếu dựa vào quy mô nhỏ lẻ, phân tán. Người dân quen với tập quán canh tác truyền thống, còn đầu ra của nhiều loại nông sản phụ thuộc vào thương lái. Tiềm năng đất đai, khí hậu và sức lao động vẫn còn những khoảng trống chưa được khai mở hết.
![]() |
| Lãnh đạo xã Xuân Giang thăm mô hình trồng dưa chuột tại thôn Chì. |
Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng thương hiệu và liên kết sản phẩm, Xuân Giang đang từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện địa phương. Điểm mới không chỉ là những mô hình mới xuất hiện, mà còn là mối liên kết ngày càng bền chặt giữa chính quyền, hợp tác xã và người dân.
![]() |
| Cây dưa chuột rất ưa với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng và tạo được mối liên kết vững chắc trong tiêu thụ sản phẩm. |
Trên diện tích 1,7 ha tại các thôn Chì và Tịnh, 12 hộ dân tham gia mô hình trồng dưa chuột vụ Xuân liên kết với Hợp tác xã rau củ quả Hướng Đạo. Mỗi ngày, từ 1,3 đến 1,5 tấn dưa được thu hoạch vào thời điểm chính vụ và tiêu thụ theo hợp đồng đã ký kết. Người dân không còn nỗi lo “được mùa mất giá”, thay vào đó là sự chủ động trong sản xuất và niềm tin vào đầu ra ổn định.
![]() |
![]() |
Đồng chí Đinh Trọng Văn, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Giang.
Bà Hoàng Thị Nhớ, thôn Kiêu, xã Xuân Giang
Từ thành công bước đầu đó, mô hình sản xuất lạc hoa tiếp tục được mở rộng lên 3,8 ha với 76 hộ dân tham gia tại nhiều thôn trên địa bàn xã. Những ruộng lạc vụ thu hoạch đầu tiên được mùa, có triển vọng nhân rộng, cho thấy sức lan tỏa của tư duy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.
![]() |
Cùng với các cây trồng trên đồng ruộng, những hướng sinh kế mới cũng đang được mở ra từ lợi thế sẵn có của địa phương.
![]() |
| Lãnh đạo xã Xuân Giang thăm mô hình nuôi cua của Hoàng Văn Trên, thôn Chang. |
Tại các thôn Trung, Quyền, Then, Chì và Chang, gần 30 hộ dân đang tiếp tục cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường nước để chuẩn bị cho mô hình nuôi ốc nhồi đen và cua đồng. Tổng diện tích triển khai đạt trên 1,1 ha mặt nước. Hơn 160.000 con giống đã được chuẩn bị cho vụ nuôi đầu tiên.
![]() |
| Mô hình nuôi ốc nhồi đen được kỳ vọng mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân thôn Trung, xã Xuân Giang. |
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi không chỉ nhằm nâng cao giá trị sản xuất mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới cho người dân. Xã xác định tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo nền tảng để nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững và nâng cao thu nhập cho Nhân dân.
![]() |
| Hộ nuôi ốc nhồi đen chủ động nguồn giống, mở rộng quy mô sản xuất. |
Theo định hướng đến năm 2030, Xuân Giang phấn đấu xây dựng từ 3 đến 5 sản phẩm OCOP, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là nền tảng để địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Đồng chí Trần Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Giang
Từ những hạt giống được gieo xuống hôm nay, những mùa quả ngọt đang dần hình thành. Trên hành trình đó, sự đồng hành giữa cấp ủy, chính quyền, hợp tác xã và người dân đang tạo nên những mạch nguồn phát triển mới. Để rồi mỗi mùa vụ đi qua mang theo thành quả lao động, bồi đắp thêm niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn trên miền quê Xuân Giang, nơi những tiềm năng của đất đang được đánh thức và những ước mơ về cuộc sống ấm no đang từng ngày đơm hoa, kết trái.
Thực hiện: Mộc Lan - Nguyễn Luyến















