Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm một số mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn tỉnh

13:34, 24/05/2026

Sáng 24-5, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm một số mô hình kinh tế trên địa bàn các xã, phường trong tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm mô hình trồng đào cảnh tại phường Nông Tiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm mô hình trồng đào cảnh tại phường Nông Tiến.

Tại mô hình trồng đào cảnh ở phường Nông Tiến, hiện địa phương có khoảng 13 ha đào cảnh, đang được định hướng phát triển theo hướng hàng hóa. Mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập từ 2 đến 5 triệu đồng/gốc, bình quân đạt trên 1 tỷ đồng/ha/năm.

Đồng chí Phan Huy Ngọc đánh giá cao sự sáng tạo, nhạy bén của người dân trong phát triển kinh tế. Các nhà vườn đã chủ động cập nhật, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phòng bệnh, đồng thời nghiên cứu tạo thế, tạo dáng độc đáo để nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng chí mong muốn người dân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu đào cảnh đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm mô hình trồng dưa chuột trong nhà màng tại xã Thái Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm mô hình trồng dưa chuột trong nhà màng tại xã Thái Bình.

Đến thăm mô hình nhà màng trồng dưa bao tử, bí, mướp đắng… của gia đình chị Chu Thị Bình, thôn 2, xã Thái Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả liên kết sản xuất giữa người dân với HTX Nông sản xanh Sáng Nhung Tuyên Quang. Mô hình hiện mang lại thu nhập từ 1,3 đến 1,8 tỷ đồng/ha.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Thái Bình tổ chức đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình để tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích sản xuất; ngành nông nghiệp nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đầu tư phù hợp cho người dân. Đồng thời đề nghị HTX Nông sản xanh Sáng Nhung Tuyên Quang tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, đồng hành cùng các hộ dân xây dựng và nhân rộng mô hình, mở rộng quy mô sản xuất.

Khảo sát mô hình trồng chanh tứ thì tại thôn Phú Lương, xã Bình Ca với quy mô trên 8 ha, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhận định năng suất cây trồng hiện chưa cao so với một số vùng sản xuất khác, bình quân đạt khoảng 50 - 60 quả/cây.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm mô hình trồng cây chanh tứ thì tại xã Bình Ca.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thăm mô hình trồng cây chanh tứ thì tại xã Bình Ca.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị gia đình phối hợp với HTX Nông sản xanh Sáng Nhung thí điểm sử dụng phân bón hữu cơ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Đồng thời đề nghị xã Bình Ca phối hợp với các xã, phường lân cận xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định và nâng cao lợi nhuận cho người dân.

Tại mô hình nuôi dúi, nhím, cầy hương, cầy vòi của HTX 369 ở tổ 6, phường Bình Thuận, đồng chí Phan Huy Ngọc đánh giá cao hiệu quả kinh tế mô hình mang lại. Qua khảo sát thực tế cho thấy nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của HTX khá lớn, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Qua nắm bắt thực tế, hiện nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của HTX rất lớn, nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị HTX chủ động mở rộng quy mô chăn nuôi; đồng thời phối hợp, hỗ trợ các hộ dân trong vùng, nhất là hộ nghèo tham gia phát triển sản xuất, thực hiện bao tiêu sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chụp ảnh cùng hộ dân thực hiện mô hình kinh tế nhà màng xã Thái Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chụp ảnh cùng hộ dân thực hiện mô hình kinh tế nhà màng xã Thái Bình.

Các mô hình kinh tế được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát đều cho thấy hướng đi đúng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Không chỉ đem lại thu nhập cao cho người dân, các mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, tạo việc làm và mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho khu vực nông thôn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống cho người dân.

Tin, ảnh: Thanh Phúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Sáng 24-5, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang khoá XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên họp thứ 5 để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
24/05/2026
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kỳ họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
24/05/2026
Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga
Ngày 23/5, tại Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).
24/05/2026
Động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến ngày 29/5/2026.
24/05/2026