Bộ đội biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 4

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đơn vị ven biển từ Thanh Hoá đến Bình Thuận, Hải đoàn 48, các tỉnh Tây Nguyên triển khai ứng phó bão số 4, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả tại đơn vị và huy động lực lượng, phương tiên tham gia giúp dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão. (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp)

Theo thông tin từ Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 8 giờ ngày 28/9, bão số 4 sau khi đi vào đất liền các các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gãy mua lớn trên diện rộng.

Bão khiến 1 người tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị thương. Đánh chìm 3 ghe máy và 1 tàu cá. Ngoài ra đã có 2 tàu cá khác và 4 tàu vận tải có trọng tải khoảng 2.000 tấn/tàu ở Đà Nẵng, Quảng Nam bị rê neo, mắc cạn.

Đáng chú ý, theo thống kê của chính quyền địa phương, trận lốc xoáy trong cơn bão đã làm 1 người dân bị thương, 53 ngôi nhà dân trên địa bàn thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản của các hộ dân.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ nhân dân thôn Khánh Mỹ khắc phục hậu quả.

Đến nay, Bộ Tư lệnh tiếp tục có điện đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị ven biển từ Thanh Hoá đến Bình Thuận, Hải đoàn 48, các tỉnh Tây Nguyên triển khai ứng phó bão số 4, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả tại đơn vị và huy động lực lượng, phương tiên tham gia giúp dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình; rà soát, bổ sung phương án ứng phó tình huống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do hoàn lưu bão.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục