“Điểm khởi hành mới” cho chặng đường nhiều triển vọng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo bước ngoặt quan trọng, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới. Nền tảng vững chắc của chặng đường hợp tác sâu rộng, tin cậy sâu sắc, thành công với nhiều “trái ngọt” và dấu mốc nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” tạo đà cho hai nước vững tin tiến bước, gặt hái thêm nhiều thành tựu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: TTXVN)

Những tình cảm ấm nồng, chân thành dành cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao nước ta xua tan tiết trời Seoul lạnh giá. Gây ấn tượng tại lễ đón, loạt đại bác rền vang chào mừng thể hiện trọng thị đặc biệt đối với chuyến thăm cấp Nhà nước của vị quốc khách đầu tiên sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol nhậm chức. Những cái bắt tay nồng ấm, những ánh mắt, nụ cười hồ hởi tại hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch nước với lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước, chương trình văn nghệ trong bầu không khí thắm tình hữu nghị.

Chặng đường 30 năm qua, hai nước trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên tất cả lĩnh vực. Minh chứng nổi bật cho mối quan hệ phát triển thực chất, mạnh mẽ và toàn diện là những con số ấn tượng: lượng khách du lịch tăng 2.450 lần, kim ngạch thương mại song phương tăng gấp 161 lần. Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc.

Niềm vui nhân lên khi hai nước nâng tầm “Đối tác chiến lược toàn diện”, mức cao nhất trong quan hệ song phương. Hàn Quốc đang tập trung đẩy mạnh quan hệ hợp tác với ASEAN và Việt Nam đóng vai trò quan trọng là cầu nối gắn kết vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và toàn cầu. Trên cơ sở lòng tin vững chắc, hợp tác trên các lĩnh vực được tăng cường, mở rộng, hứa hẹn nhiều triển vọng.

Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh, chuyến thăm là “điểm khởi hành mới” trong mối quan hệ hai nước và Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến thông qua ổn định các chuỗi cung ứng.

Không khí diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc sôi nổi, hào hứng, thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia. Bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch đòi hỏi các doanh nghiệp năng động hơn, tìm kiếm cơ hội, nỗ lực vượt khó. Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn cùng tổ hợp các nhà đầu tư hàng đầu Hàn Quốc đầu tư vào Long An được trao tại diễn đàn là một trong nhiều minh chứng cho thấy Việt Nam là địa chỉ đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, nhiều doanh nghiệp mong muốn hợp tác cộng sinh với doanh nghiệp Việt Nam, cùng phát triển thịnh vượng trong chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu. Với cố gắng của Chính phủ và khối tư nhân hai nước, khi làn sóng đầu tư mạnh mẽ, mở rộng cả về lượng và chất, kim ngạch thương mại song phương có thể đạt 100 tỷ USD vào năm tới, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choo Kyung-ho bày tỏ tin tưởng.

Và không khó cảm nhận tinh thần quyết tâm đầu tư, khai phá tiềm năng, mở rộng thị trường tại Việt Nam qua gần 15 cuộc tiếp của Chủ tịch nước với lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Thành công của nhiều công ty Hàn Quốc tại Việt Nam đã giúp ích, đóng góp phát triển kinh tế cả hai nước và tổng giá trị của tất cả các thỏa thuận, cam kết, giao ước và đề xuất đầu tư mới, mở rộng của các doanh nghiệp trong chuyến thăm của Chủ tịch nước ước tính gần 15 tỷ USD khiến họ thêm vững tin tiến bước. Sự xuất hiện của các nhà máy lớn Tập đoàn Samsung, LG… và đẩy mạnh xuất khẩu lao động làm đổi thay cuộc sống người dân nhiều vùng quê và những sản phẩm thương hiệu Hàn Quốc xuất khẩu khắp thị trường thế giới có trí tuệ, bàn tay đóng góp của những kỹ sư, công nhân Việt Nam siêng năng.

Niềm tin ấy còn được củng cố trong những tháng ngày muôn trùng gian khó đại dịch Covid-19 bủa vây. Đáp lại tấm chân tình Hàn Quốc hỗ trợ gần 1,4 triệu liều vaccine và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch, Việt Nam ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc sớm triển khai tiêm phòng dịch để dây chuyền sản xuất không bị gián đoạn, dù nguồn vaccine chưa nhiều. Trong khó khăn, hơn 200 nghìn người Hàn Quốc tại Việt Nam càng trân trọng sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho họ.

Mỗi dịp gặp gỡ, lãnh đạo cấp cao hai nước phấn khởi khi người dân nước mình làm ăn, sinh sống an toàn, ổn định ở nước bạn và niềm vui lan tỏa, tiếp thêm động lực cho những hoạt động chăm lo, tạo điều kiện thiết thực hơn. Cảm kích khi Chủ tịch nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng trước chuyến thăm, lãnh đạo các tổ chức đại diện cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ vọng thành công của chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội hợp tác, môi trường đầu tư thuận lợi, hiệu quả hơn.

Với đông đảo người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ, hình ảnh đất nước, con người Hàn Quốc không còn xa lạ qua những bộ phim nhân văn, ca khúc, điệu nhảy K-pop sôi động, món ăn đậm đà hương vị xứ sở kim chi, thời trang ấn tượng. Người hâm mộ Việt Nam rất yêu mến ông Park Hang-seo, huấn luyện viên tài ba đã dẫn dắt những “chiến binh sao Vàng” giành chiến thắng vang dội ở nhiều giải đấu quốc tế.

Tại Hàn Quốc, không ít người yêu thích món phở, nem, bánh mì hay cà-phê Việt. Gần 70 nghìn gia đình Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành “thông gia”, là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị thêm sâu đậm. Sự tương đồng về lịch sử và văn hóa, tinh thần hiếu học, đức tính cần cù, coi trọng gia đình và đặt nặng chữ tình cùng những đồng cảm, gắn bó chân thành khiến mối lương duyên thêm bền chặt. Cộng đồng người Việt Nam tuy trẻ nhưng thích nghi nhanh, chăm chỉ làm ăn, đùm bọc, giúp đỡ nhau và trái tim luôn hướng về đất mẹ. Thấu hiểu nỗi niềm những người xa quê, chỉ sau hơn một tiếng tới Hàn Quốc, Chủ tịch nước gặp gỡ kiều bào.

Qua câu chuyện con em các gia đình đa văn hóa vẫn học tiếng Việt trực tuyến trong thời điểm dịch bệnh để biết đến ngôn ngữ của đấng sinh thành, gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam, tinh thần “tương thân, tương ái” lan tỏa, nhiều hoạt động cộng đồng sôi nổi quảng bá hình ảnh đất nước, trong lòng mỗi người trào dâng niềm xúc động, tự hào. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của kiều bào, căn dặn bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, đoàn kết, thương yêu nhau, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Được truyền nhiệt huyết, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Thiện Quang đại diện gần 70 nghìn du học sinh Việt cho biết sẽ nỗ lực phấn đấu, nâng tầm trí tuệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, để những “kỳ lân Việt Nam” có mặt ở Hàn Quốc…

Bà Huỳnh Thị Thái định cư tại Seoul ngót nửa thế kỷ bộc bạch, mỗi lần về thăm quê, chứng kiến đất nước từng ngày “thay da đổi thịt”, rất đỗi vui mừng. “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, nhiều cô dâu Việt sau buổi đầu bỡ ngỡ đã tự tin hòa nhập, vun vén hạnh phúc mái ấm, xem Hàn Quốc là quê hương thứ hai.

Qua những lễ hội, sự kiện văn hóa tưng bừng trong năm, đặc biệt là dịp “sinh nhật” 30 năm gắn bó của “hai người bạn thân thiết”, lan tỏa giá trị văn hóa hai nước, người dân gắn kết khăng khít, tin tưởng nhau hơn. Mong muốn sớm có Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Giáo sư Lee Han-woo, Đại học Sogang cho rằng cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, quảng bá nhiều hơn để người Hàn Quốc thêm hiểu và yêu Việt Nam.

Từ một nước nghèo khó hơn 35 năm trước, Việt Nam năng động phát triển, là điểm sáng phục hồi kinh tế sau đại dịch, nỗ lực phấn đấu mục tiêu đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao. Hàn Quốc đã làm nên “kỳ tích sông Hàn” và đang triển khai chiến lược trở thành quốc gia chủ chốt toàn cầu. Nền tảng vững chắc của chặng đường hợp tác thành công vượt bậc và tiềm năng, cơ hội để hai nước phát triển mạnh mẽ hòa trong dòng chuyển động của cách mạng công nghiệp 4.0 toàn cầu về chuyển đổi nền kinh tế số, tăng trưởng xanh sẽ mở ra chân trời mới tươi sáng trong 30 năm tới.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục