Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Bảo đảm an toàn cho người dân sau bão

Từ Trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành chỉ đạo các địa phương cần bám sát thường xuyên các thông tin về khí tượng thủy văn, không ngừng, không nghỉ, bảo đảm an toàn cho người dân sau bão.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả từ Trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sáng 28/9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có cuộc làm việc với các địa phương về diễn biến và ảnh hưởng của bão số 4.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13 trên đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, bão Noru làm đổ cây xanh, tốc mái.

Theo đó, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 9; Huế có gió giật cấp 6; Sơn Trà (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 9; Tam Thanh (Quảng Nam) gió mạnh cấp 8, Quy Nhơn, Tuy Hòa có gió giật cấp 6, An Khê (Gia Lai) gió mạnh cấp 6. Khi vào đất liền, phạm vi gió giật mạnh đã thu hẹp lại. Tổng lượng mưa lần này dự báo trên 400mm.

Đến thời điểm này, các địa phương cũng đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu. Tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành chỉ đạo, trước mắt khẩn trương rà soát các điểm có thiệt hại, đặc biệt tại các khu dân cư, khu vực trọng yếu để hỗ trợ người dân; hệ thống cây xanh ngã đổ cũng nhanh chóng khắc phục, bảo đảm lưu thông và thông tin liên lạc.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý phải bảo đảm an toàn cho tính mạng của người dân sau bão.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh: “Cần dựa vào tình hình thực tế, diễn biến thời tiết để ứng phó với bão. Sau khi bão tan, nhanh chóng tổng hợp nhanh các khu vực bị thiệt hại và chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn cho người, đặc biệt phải tuyệt đối an toàn mới cho học sinh đi học trở lại”.

"Thiên tai diễn biến bất thường, khó lường trước, không thể chủ quan. Đề nghị các lực lượng, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, rà soát đầy đủ khu vực có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất… nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, bảo đảm an toàn các công trình hồ đập, đê điều, cầu…", Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng, chống bão phường Thuận An cùng bà con nhân dân di dời đến trú ẩn tại Trường Trung học cơ sở Thuận An.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đi kiểm tra, thăm hỏi tình hình đời sống người dân tại phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục