Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố thế giới 2022

Diễn ra từ ngày 31/7 đến 3/8, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tại Marina Bay Sands của Singapore, Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới (WCS) lần thứ 8 đã trở lại với hình thức hội nghị trực tiếp trong năm nay. Đoàn Việt Nam gồm lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố đã tới tham dự Hội nghị.

Đoàn Việt Nam tham quan gian hàng tại Hội nghị WCS 2022. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Hội nghị WCS năm nay có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo chính phủ, các thị trưởng, lãnh đạo các tỉnh/thành các nước, cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị đầu từ khắp nơi trên thế giới để giải quyết những thách thức của thành phố bền vững và đáng sống, chia sẻ các giải pháp đô thị tích hợp và xây dựng quan hệ đối tác mới.

Chủ đề của năm nay - “Liveable and Sustainable Cities: Emerging Stronger” (tạm dịch: Các thành phố đáng sống và bền vững: Vươn lên mạnh mẽ hơn” - tập trung vào cách thức mà các thành phố cần duy trì khả năng đáng sống của mình và phát triển bền vững, đồng thời vươn lên mạnh mẽ, trở nên linh hoạt hơn, giàu sức chống chịu hơn trước những nguy cơ, thảm họa kéo dài và không thể đoán trước như đại dịch và tác động của biến đổi khí hậu.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị WCS 2022. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Hội nghị WCS 2022 gồm 2 phiên họp toàn thể và 5 phiên thảo luận tập trung các chủ đề: Tài chính bền vững, Thành phố thông minh, Phát triển và Quy hoạch, Khả năng chống chịu của đô thị và Thành phố tương lai đáng sống. WCS 2022 cũng bao gồm các sự kiện quan trọng khác như Diễn đàn Giải thưởng thành phố thế giới Lý Quang Diệu, Diễn đàn Thị trưởng WCS, Hội thảo Lãnh đạo trẻ WCS, Hội thảo Thành phố thông minh WCS, Hội chợ Triển lãm WCS.

Ban Tổ chức sự kiện - Trung tâm Các thành phố Đáng sống và Cơ quan Phát triển Đô thị Singapore cho biết, WCS là hội nghị để các lãnh đạo từ cả các khu vực nhà nước, tư nhân và học thuật quốc tế trao đổi và cùng tìm kiếm giải pháp cho các thành phố trong tương lai. Hội thảo về Thành phố Thông minh của WCS, lần đầu tiên được tổ chức trực tiếp trong năm nay, nhằm tìm cách tập hợp các các giải pháp đô thị, tham vấn, trao đổi về kinh nghiệm phát triển các thành phố thông minh.

Ông Hugh Lim, Giám đốc Điều hành Trung tâm Các thành phố Đáng sống, cho biết các thành phố là một hệ sinh thái, vì vậy khi sự gián đoạn mang tính hệ thống xảy ra, ảnh hưởng được cảm nhận ở mọi cấp độ - như tất cả chúng ta đều đã trải qua trong hai năm qua với đại dịch toàn cầu, vốn trầm trọng thêm bởi thiên tai do biến đổi khí hậu. Vai trò của WCS là chất xúc tác, cung cấp nền tảng cho các nhà lãnh đạo chính phủ và ngành công nghiệp thu thập và chia sẻ kiến thức, tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận chuyên sâu về các chủ đề quan trọng và tư duy tương lai.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Thị trưởng trong khuôn khổ WCS 2022 ngày 31/7. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

WSC là diễn đàn diễn ra 2 năm một lần, khởi động từ 2008 và tới nay đã thu hút sự tham gia của trên 250 thành phố trên toàn cầu và được các nhà lãnh đạo từ chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và giới học thuật ủng hộ. Hội nghị WSC được tổ chức dưới hình thức trực tiếp gần đây nhất là năm 2018, sau đó được tổ chức dưới hình thức trực tuyến năm 2021.

Cũng trong thời gian này, Ban Tổ chức cũng đồng tổ chức Diễn đàn Hạ tầng châu Á, từ ngày 2 đến 3/8.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục