Bà Đoàn Thị Phức, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang

Qua theo dõi và tìm hiểu thông tin về các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi rất vui và phấn khởi khi thấy có nhiều ứng cử viên trẻ tuổi. 100% ứng cử viên đủ điều kiện được bầu chọn theo quy định của pháp luật. Tôi kỳ vọng, cử tri huyện Na Hang nói riêng, của tỉnh ta nói riêng hãy sáng suốt lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Những người trúng cử phải là người có đủ đức, đủ tài, sẽ đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ địa phương, đất nước, phục vụ nhân dân. Các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, có mối quan hệ mật thiết với cử tri để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, để phản ánh với các cấp, các ngành chức năng kịp thời giải quyết. Tôi cũng mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, trên cương vị là người đại biểu của nhân dân, mỗi đại biểu đều thể hiện được trách nhiệm của mình đối với người dân, quan tâm đến người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội, các chính sách chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục