Biểu dương, tôn vinh 75 nhà tài trợ, các mô hình hoạt động nhân đạo tiêu biểu năm 2021

- Ngày 23-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các nhà tài trợ, các mô hình hoạt động nhân đạo tiêu biểu năm 2021 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021).

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường  trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có 75 nhà tài trợ tiêu biểu. 

Các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ.

Các đại biểu đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của Hội. 

Riêng trong năm 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tăng cường đa dạng hóa các hoạt động. Trọng tâm là hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân dựa vào cộng đồng; các hoạt động cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị thiên tai, hỗ trợ nạn nhân trong các vụ tai nạn, thảm họa, phòng chống dịch Covid-19… Tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong năm 2021 trên 40  tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2020; hỗ trợ thiết thực cho trên 50.000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ các cấp của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở, gắn bó với đối tượng, địa bàn, ứng phó nhanh nhạy, kịp thời với các tình huống trong công tác nhân đạo.

Tổ chức Hội làm tốt công tác phát triển hội viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ Thập đỏ hoạt động trên tinh thần tự nguyện nhân đạo. Hội tập trung phát triển và nhân rộng những mô hình hoạt động nhân đạo thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tôn vinh, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, tạo sức lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp "người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện" và cả xã hội làm việc thiện. 

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Biểu trưng Chữ thập đỏ ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo cho các nhà hảo tâm.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân tặng hoa chúc mừng và trao quà trị giá 10 triệu đồng cho Hội Chữ Thập đỏ tỉnh. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao biểu trưng ghi nhận Tấm lòng vàng nhân đạo cho 75 nhà tài trợ tiêu biểu năm 2021. 

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh khen thưởng 10 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ Thập đỏ năm 2021. 

Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục