Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Video không hợp lệ
- Ngày 31-7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Dân tộc đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Tuyên Quang) và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương).

Tham gia dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng thành viên đoàn công tác.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện Sơn Dương.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác hứa mãi vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại lán Nà Nưa.

Đoàn đã tới dâng hương tại Lán Nà Nưa, bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; dâng hương tại Đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác đã thể hiện sự tri ân tới bà con nhân dân nơi chiến khu cách mạng đã chở che, đùm bọc, bảo vệ an toàn tuyệt đối lãnh tụ Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo tiền bối trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới thăm, trao quà động viên cán bộ, viên chức, người lao động tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí mong muốn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang tiếp tục  nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục