Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Sơn, Sơn Dương, TP Tuyên Quang

- Ngày 14-11, các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Động Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn), thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng (Sơn Dương) và tổ 1, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang).

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tặng hoa chúc mừng thôn Động Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn). Ảnh: Bàn Thanh

Thôn Động Sơn, xã Chân Sơn có 126 hộ với 488 nhân khẩu, trong đó 78% là đồng bào dân tộc Cao Lan. Trong năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/người/năm, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn đã đạt 15/19 tiêu chí. Nhân dân trong thôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tham gia tích cực các phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tại địa phương… Qua bình xét năm 2021, thôn có 114 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, chiếm 90%.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân chúc mừng những kết quả tích cực nhân dân thôn Động Sơn đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới nhân dân thôn Động Sơn tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của địa phương; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; phát triển kinh tế gia đình; gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng Làng văn hóa gắn với phát triển du lịch; đoàn kết trong phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tặng quà của tỉnh cho nhân dân thôn Sài Lĩnh. Ảnh: Huy Hoàng

Trong thời gian qua, nhân dân thôn Sài Lĩnh đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên, gần 100% số hộ có nhà xây kiên cố, bán kiên cố. Nhân dân trong thôn đã đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cuộc sống văn minh, số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2020 chiếm hơn 91%, thôn đạt khu dân cư văn hóa, 100% số hộ trong thôn tổ chức việc cưới, việc tang lành mạnh, đơn giản, tiết kiệm…

Phát biểu với nhân dân trong thôn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn Sài Lĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhân dân tiếp tục giữ vững, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng chí cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong xã nói chung và nhân dân thôn Sài Lĩnh nói riêng tham gia thực hiện tốt các chương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện; thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, có giải pháp bảo vệ môi trường, chăm lo đến các gia đình chính sách, người cao tuổi, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân tổ 1, phường Nông Tiến.
Ảnh: Huy Hoàng

Tổ 1, phường Nông Tiến có 236 hộ dân. Tổ có trên 90% số hộ đạt gia đình văn hoá; các hộ không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không làm mái che, mái vây làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Công tác vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh được chú trọng; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà nhân dân tổ 1, phường Nông Tiến đã đạt được. Đồng chí mong muốn nhân dân trong tổ tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, gương mẫu, dân chủ vì lợi ích cộng đồng, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư hòa thuận, yên vui; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp sức xây dựng quê hương thêm phần giàu đẹp…

Nhóm PV thời sự

Tin cùng chuyên mục