Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương thăm Tuyên Quang

- Ngày 28-9, Đoàn công tác nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã đến thăm Tuyên Quang.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trần Đình Đàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phạm Khôi Nguyên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Văn Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an.

Tiếp đón đoàn có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại lán Nà Nưa.

Trong chuyến thăm tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác đã tới thăm, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, xã Tân Trào; Khu di tích Ban Thường vụ Quốc hội, xã Trung Yên; Di tích Nha Công an Trung ương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Trước anh linh của Bác và các vị tiền bối cách mạng, các đồng chí trong đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác và các vị tiền bối cách mạng. Nguyện hứa suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, thống nhất, không ngừng học tập, đổi mới phương pháp công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xây dựng đất nước Việt Nam, xây dựng tỉnh Tuyên Quang, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục