Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh

- Sáng 4-9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Dự buổi làm việc với Chủ tịch nước có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là yếu tố quan trọng để Tuyên Quang và các tỉnh có di sản sản Then phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người, tạo động lực phát triển phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Lễ hội Thành Tuyên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, do đó, trong thời gian tới, Tuyên Quang phải xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành thương hiệu quốc gia, quốc tế. Đây là lễ hội độc đáo nhất, tạo sức bật quan trọng cho Tuyên Quang thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng tỉnh Tuyên Quang 100 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo.​

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho quê hương Tuyên Quang phát triển. Đặc biệt, Chủ tịch nước đã ủng hộ, giúp đỡ Tuyên Quang xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là yếu tố quan trọng giúp Tuyên Quang thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực triển khai các dự án vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế. Tuyên Quang tiếp tục phát huy giá trị của di sản Then, thực hiện xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành thương hiệu quốc gia, quốc tế trong thời gian tới tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng tỉnh Tuyên Quang 100 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; thăm và tặng quà Nghệ nhân Ưu tú Ma Văn Đức, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang), người dày công nghiên cứu Then cổ, truyền dạy Then trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang, trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; thăm Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính thôn Tân Lập xã Tân Trào (Sơn Dương).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại lán Nà Nưa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm lán Nà Nưa.​

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đình Tân Trào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Tân Trào bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, niềm tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; hứa sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc; không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của các nghệ nhân trong việc sưu tầm, truyền dạy di sản Then.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Nghệ nhân Ưu tú Ma Văn Đức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Câu lạc bộ Then, đàn Tính thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương).​

Nhân dân thôn Tân Lập tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cây đàn Tính.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng trải nghiệm đời sống sinh hoạt của bà con thôn Tân Lập.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn công tác đã tới thăm Câu lạc bộ hát Then, đàn Tính thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Nói chuyện với nhân dân thôn Tân Lập và các thành viên câu lạc bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự vui mừng trước những nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản văn hóa quý giá và độc đáo của nghệ thuật hát Then, đàn Tính của đồng bào, nhân dân để di sản Then ngày càng có sức sống bền vững, lan tỏa sâu rộng, phục vụ khách du khách khi đến với Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đồng chí mong muốn lãnh đạo chính quyền địa phương cần quan tâm để câu lạc bộ ngày càng phát triển, thu hút nhiều thành viên, nhiều lứa tuổi tham gia, biểu diễn, góp phần quảng bá và gìn giữ những giá trị đặc sắc, độc đáo của nghệ thuật hát Then, đàn Tính trong cuộc sống cộng đồng.

Tin, ảnh: Thành Công, Thanh Phúc, Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục