Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác quý II

- Chiều 26-3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I; tổng kết cao điểm đợt tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; triển khai nhiệm vụ công tác quý II. Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh trao
Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua năm 2020.

Trong quý I, Công an toàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ gắn với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lực lượng đã triển khai sẵn sàng các phương án kế hoạch, đồng bộ các giải pháp kiềm chế tội phạm, phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Quý I, toàn tỉnh xảy ra 72 vụ phạm tội hình sự, với 153 đối tượng, giảm trên 5% so với năm 2020. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã điều tra 72/72 vụ, đạt 100%. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá 86 vụ/109 đối tượng. Tiêu biểu là triệt phá chuyên án 102.T bắt 7 đối tượng, thu giữ trên 1,6 kg ma túy các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Công an toàn tỉnh vận động thu hồi trên 500 vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Công an cấp xã đã tập trung nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật, tham mưu giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn trong nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh yêu cầu thời gian tới, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung quyết liệt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ thực hiện đúng tiến độ việc cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 23 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 31 tập thể và 163 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua, trong tấn công trấn áp tội phạm.           

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục