Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Yên Sơn

- Ngày 5-5, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang gồm các đồng chí: Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp xúc cử tri xã Chiêu Yên và xã Phúc Ninh (Yên Sơn) trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành; lãnh đạo huyện Yên Sơn.

Các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Sơn tại buổi tiếp xúc cử tri xã Chiêu Yên.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội đã thông báo nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23-5. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật cũng như xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp và nhiều nội dung khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay của đất nước, địa phương thời gian qua. Cử tri xã Chiêu Yên đề nghị: nâng cấp một số tuyến đường liên thôn, liên xã; đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân tại các thôn Tân Lập, Phai Đá, Đán Khao; điều chỉnh lại giá điện sinh hoạt; xem xét đầu tư xây cầu bắc qua sông Lô từ xã Chiêu Yên sang xã Thái Hòa (Hàm Yên); quan tâm vấn đề xử lý rác thải, chống rác thải nhựa; có giải pháp để giảm giá phân bón, thức ăn chăn nuôi giúp người dân thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế; tăng lương cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức…

Cử tri xã Phúc Ninh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Phúc Ninh đề nghị sớm được đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã do đã xuống cấp; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã; cải tạo đường điện trên địa bàn xã để đảm bảo điện sinh hoạt cho nhân dân; nâng cấp tuyến đường ĐT188 đoạn từ xã Phúc Ninh đi xã Lực Hành; giải quyết dứt điểm đền bù giải phóng mặt bằng công trình thủy điện sông Lô 8B; đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có giải pháp giải quyết triệt để tình trạng tội phạm cướp giật, tín dụng đen, lừa đảo, các đường dây cá độ, đánh bạc qua mạng, cho vay nặng lãi, làm hàng giả…

Một số vấn đề thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND tỉnh, chính quyền địa phương, các sở ngành trả lời, giải đáp cử tri ngay tại buổi tiếp xúc.

Đại biểu Quốc hội Lò Thị Việt Hà phát biểu với cử tri xã Chiêu Yên.

Đồng chí Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành và chính quyền địa phương giải quyết các kiến nghị theo thầm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến của cử tri để chuyển tới các ngành chức năng giải quyết.

Các đại biểu Quốc hội tặng quà cho các gia đình chính sách xã Chiêu Yên.

Nhân dịp này, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Chiêu Yên, Phúc Ninh (Yên Sơn).

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục