Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Lâm Bình, Chiêm Hóa

Video không hợp lệ
- Ngày 23-6, các đại biểu Quốc hội: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Tuyên Quang đã  tiếp xúc cử tri tại xã Phúc Sơn (Lâm Bình) và xã Vinh Quang (Chiêm Hóa).
 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phúc Sơn.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri các địa phương kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Phát biểu ý kiến, cử tri cho rằng kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan. Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát huy vai trò của mình, tích cực tham gia vào các nội dung, chương trình kỳ họp, chuyển tải nhiều ý kiến của người dân trong tỉnh đến nghị trường Quốc hội. Cử tri cũng bày tỏ mong muốn những quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cử tri xã Phúc Sơn (Lâm Bình) đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với các cơ quan chức năng xem xét bổ sung chức danh công chức văn phòng đảng ủy xã và chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã để giúp Đảng ủy xã thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ; tăng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách, cán bộ thôn; có chế độ chính sách cho giáo viên dạy lớp ghép, giáo viên ở những điểm trường khó khăn; đẩy nhanh tiến độ thi công đường ĐT 188; sớm xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện để giải quyết lao động cho người dân địa phương. Một số cử tri cũng đề nghị các ngành chức năng xem xét đầu tư, nâng cấp các công trình điện, đường, trạm viễn thông để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân…

Cử tri xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) đề nghị tỉnh phân bổ nguồn vốn cho huyện để xây dựng cầu qua suối thuộc địa bàn thôn Tông Trang và Bình Thể; có cơ chế chính sách, nguồn vốn cấp xi măng nâng cấp các tuyến đường thôn, đường ngõ xóm, nội đồng từ 2m lên 3,5m; đường 3m lên 3,5m bê tông làm từ năm 2000 hiện nay đã xuống cấp; mong muốn hỗ trợ xi măng làm hệ thống thoát nước nước sinh hoạt khu dân cư; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Các ý kiến của cử tri được lãnh đạo huyện, các sở, ngành liên quan tiếp thu, trao đổi, làm rõ theo thẩm  quyền.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thông tin thêm về một số kết quả của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri nêu. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại để chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết và chuyển tới Quốc hội. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Tuyên Quang
trao tài trợ an sinh xã hội cho xã Phúc Sơn.

Đối với xã Phúc Sơn, đồng chí đề nghị, địa phương cần phát huy lợi thế riêng có để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản, nhất là cây lạc. Cùng với đó, xã cần quan tâm giữ gìn cảnh quan môi trường, khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên điạ bàn, phát huy tiềm năng sẵn có như: tổ chức phát triển mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, homestay tại những nơi có lợi thế như thôn Biến để nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân; trồng cây dược liệu dưới tán rừng gắn với bảo vệ và phát triển rừng...

Đồng chí lưu ý, xã Vinh Quang cần giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới đã đạt được, tập trung phấn đấu đến năm 2023 đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Xã khuyến khích, vận động nhân dân mở rộng quy mô chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại; nghiên cứu chuyển một số diện tích đất một vụ  lúa, đất màu sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với thị trường.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Tuyên Quang trao tài trợ an sinh xã hội cho xã Vinh Quang và xã Phúc Sơn, mỗi xã 50 triệu đồng.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục