Đại hội Hội khuyến học thành phố Tuyên Quang lần thứ IV

- Chiều 12-10, Thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học thành phố Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

 Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thành phố hiện có 15 hội khuyến học cơ sở, 257 chi hội, với hơn 34.500 hội viên. Qua 5 năm triển khai mô hình gia đình học tập, thành phố có trên 113.700 gia đình học tập, đạt 98,8% so với hộ đăng ký và đạt 83,69% tổng số hộ trên địa bàn; có 256 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập; 1.017 cộng đồng thôn, tổ dân phố đạt cộng đồng học tập; 278 đơn vị đạt đơn vị học tập. Trong nhiệm kỳ, Hội khuyến học thành phố đã vận động ủng hộ Quỹ khuyến học được trên 462 triệu đồng. Việc thu, chi Quỹ khuyến học đúng quy định của Nhà nước, đúng quy chế sử dụng Quỹ khuyến học của Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, nhiệm kỳ tới Hội Khuyến học thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Các đại biểu chụp ảnh cùng Ban chấp hành Hội Khuyến học thành phố lần thứ IV.

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IV. Ban Chấp hành Hội khuyến học thành phố khóa IV đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Xuân Nho, Phó Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu dự đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV.

Tại đại hội, UBND thành phố tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục