Đại hội thảo luận các văn kiện

- Sáng nay 27-1, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 3, thảo luận các văn kiện. Dự phiên thảo luận có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 1.587 đại biểu dự Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tỉnh Tuyên Quang tại Đại hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang có 21 đồng chí do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự thảo luận.

Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận. Tham luận của các đại biểu đã biểu thị sự nhất trí cao các văn kiện trình tại Đại hội. Đồng thời tham gia các giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để huy động nguồn lực phát triển đất nước; tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, tôn trọng hoạt động tư pháp, trọng tâm là thực hiện tốt nguyên tắc thẩm phán độc lập trong xét xử, chỉ tuân theo pháp luật để giải quyết triệt để các vụ án, nhất là án tham nhũng; tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang vào hội trường dự phiên thảo luận.

Các đại biểu cũng tập trung làm rõ các nội dung xây dựng nền tài chính hiện đại đáp ứng yêu cầu thời mới, giao tự chủ tài chính cho các thành phố lớn, cải cách tiền lương, cơ cấu lại chi ngân sách, ưu tiên khu vực miền núi, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số, cơ cấu nợ công theo hướng bền vững, giảm quy mô nợ công; vai trò của phát triển nông nghiệp trong tiến trình phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; kết nối giữa nông nghiệp và công nghiệp; xây dựng thành phố Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại xứng đáng là trái tim của cả nước, có sức cạnh tranh cao, trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại, là thành phố kết nối toàn cầu; phát triển kinh tế tri thức từ kinh nghiệm quốc tế nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
trình bày tham luận tại Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Tại Đại hội, các đại biểu tham luận về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trọng tâm là gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, phát triển và ứng dụng công nghệ số trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung và các đại biểu Tuyên Quang 
với các đại biểu dự đại hội trong giờ giải lao.

Tại phiên tham luận, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang có tham luận của đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng, phát huy hiệu quả trong bối cảnh mới. Tham luận nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, trước những diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân đã phát huy tính chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời xác dịnh những nội dung trọng tâm và khâu đột phá nhằm thích ứng với tình hình và yêu cầu mới...

Chiều nay, Đại hội tiếp tục thảo luận.

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục