Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Sáng 19-5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh và thành phố Tuyên Quang đã dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Người.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, thành phố Tuyên Quang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi lưu bút tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu đã bày tỏ niềm biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất; tổ chức, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tiềm năng, lợi thế, lãnh đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH Đảng bộ tỉnh đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, xác định 11 đề án, 1 chương trình nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá, 5 nhiệm nhiệm vụ trọng tâm và 15 chỉ tiêu chủ yếu.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang nguyện hứa tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Người; đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục