Đoàn công tác của Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thụy Sỹ và Liên bang Nga

- Từ ngày 25-11 đến ngày 2-12, Đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu thăm chính thức Thụy Sỹ và Liên bang Nga. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia Đoàn công tác.

Chuyến thăm Thụy Sỹ của Chủ tịch nước và Đoàn cán bộ cấp cao nước ta đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021), khẳng định mạnh mẽ thông điệp của hai quốc gia mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt. Đồng thời, nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam coi trọng hợp tác với Liên Hợp quốc cũng như các tổ chức chuyên môn của Liên Hợp quốc có trụ sở tại Thụy Sỹ; tranh thủ cho nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thông qua đổi mới, sáng tạo và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy các chương trình hợp tác hiện có, đồng thời mở ra các hướng hợp tác mới giữa hai nước. Đây là chuyến thăm quan trọng đánh dấu 71 năm Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm hai nước ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược và gần 10 năm ra Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, từ đó mở ra những hướng hợp tác mới giữa hai nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã tham gia các buổi làm việc đa phương, song phương, tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ các đối tác quan trọng của nước bạn, kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Thụy Sỹ và Liên bang Nga, góp phần vào thành công chung của chuyến công tác quan trọng này của Chủ tịch nước. Đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Tuyên Quang nói riêng đến bạn bè quốc tế.

Dưới đây là một số hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao nước ta và của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Các thành viên trong đoàn tiếp và làm việc với Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên ban Nga G.Zinganov.

Chủ tịch nước và các thành viên Đoàn công tác chứng kiến biên bản ghi nhớ hợp tác doanh nghiệp hai nước Nga - Việt.

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tham gia Đoàn công tác tại Thụy Sỹ.

Nguyễn Văn Dưng
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục