Đoàn công tác tỉnh Lai Châu thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Video không hợp lệ
- Ngày 20-5, Đoàn công tác tỉnh Lai Châu do đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu trao đổi tại buổi tiếp xã giao.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, một số sở, ngành tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Lai Châu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, dâng hương tại lán Nà Nưa.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Lai Châu sẽ có nhiều nội dung hợp tác, phối hợp để thúc đẩy kinh tế - xã hội của hai bên cùng phát triển.

Đoàn công tác tỉnh Lai Châu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, dâng hương tại đình Tân Trào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh, được biết Tuyên Quang là tỉnh đi đầu trong phát triển lâm nghiệp, phát triển rừng. Với chủ trương của tỉnh Lai Châu trong thời gian tới là đẩy mạnh phát triển rừng bền vững thì chuyến công tác lần này sẽ là cơ hội để tỉnh Lai Châu học hỏi kinh nghiệm thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của tỉnh Tuyên Quang về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển rừng và nhiều nội dung quan trọng khác.

 Đoàn công tác tỉnh Lai Châu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác tỉnh Lai Châu đã tới dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; thăm, dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, niềm tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; hứa sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc; không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

 Đoàn công tác tỉnh Lai Châu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tìm hiểu mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Nghiêm Văn Nam, thôn 2 xã Thái Bình (Yên Sơn).

Cũng trong chương trình làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, Đoàn công tác tỉnh Lai Châu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, tìm hiểu mô hình trồng rừng theo chứng chỉ FSC của gia đình ông Phạm Ngọc Mạnh, thôn Mỹ Lộc, xã Phú Thịnh (Yên Sơn); thăm, tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế tổng hợp gồm trồng rừng, nuôi ong mật, chăn nuôi dê dưới tán rừng của gia đình ông Nghiêm Văn Nam, thôn 2, xã Thái Bình (Yên Sơn).

Đoàn công tác tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục