Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, trao hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại huyện Chiêm Hóa

Video không hợp lệ
- Hôm nay 25-5, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới trao hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ xảy ra trong những ngày vừa qua tại huyện Chiêm Hóa.

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ, lãnh đạo huyện Chiêm Hóa và các nhà tài trợ: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang - Vietcombank, Công ty TNHH Thành Hưng.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ gia đình anh
Lý Sành Phín, thôn Bản Ba 2.

Tại xã Trung Hà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Hầu Seo Hồ, thôn Nà Đao và gia đình anh Lý Sành Phín, thôn Bản Ba 2. Đêm ngày 22/5, đất đá sạt lở đã làm đổ một phần nhà ở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, điều kiện sinh hoạt của các hộ gia đình.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các hộ bị sạt lở đất
tại thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 3 hộ gia đình thôn Trung Tâm, xã Phúc Thịnh. Sau nhiều ngày mưa lớn, kết cấu đất yếu đã gây sạt lở ta luy dương, làm sập một phần nhà ở của các hộ gia đình.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình hình bị ảnh hương lũ lụt, sạt lở đất do mưa lớn tại huyện Chiêm Hóa.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình trạng sạt lở đất tại gia đình anh Phạm Hùng Cường, thôn Trung Tâm xã Phúc Thịnh.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ các hộ gia đình sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục rà soát những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao, chủ động có biện pháp phòng chống, không để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc do thiên tai.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục