Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng kiểm tra việc xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường tại Sơn Dương

- Sáng 24-6, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đi kiểm tra, nắm tình hình xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý, chống rác thải nhựa và công tác giảm nghèo tại xã Kháng Nhật (Sơn Dương). Cùng đi có lãnh đạo huyện Sơn Dương.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra, nắm tình hình xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa tại xã Kháng Nhật.

Kiểm tra, nắm tình hình xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa tại các thôn và một số hộ gia đình, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng đánh giá cao những cách làm sáng tạo trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác của xã Kháng Nhật. Đồng chí đề nghị MTTQ xã cùng Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cho nhân dân về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Các Ban công tác Mặt trận cần tuyên truyền để mỗi hộ dân chủ động phân loại rác thải, xây dựng bể xử lý rác thải tại gia đình, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại Công ty Green Farm.

Thăm gia đình anh Phùng Kim Đạt, thôn Ba Khe là hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở trong năm 2020 từ ngồn Quỹ Vì người nghèo nay đã vươn lên thoát nghèo; đồng chí Nguyễn Hưng Vượng mong muốn gia đình tiếp tục nỗ lực hơn nữa để ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Thăm mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại Công ty Green Farm của anh Nguyễn Việt Lâm, thôn Gốc Quéo, đồng chí đánh giá cao việc tiên phong trong ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao của mô hình. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất trên diện tích đất hiện có, công ty mở rộng liên kết, liên doanh, chuyển giao kỹ thuật tại nhiều địa phương trong tỉnh góp phần tạo sinh kế thoát nghèo cho người dân.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục