Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Thái Bình

Video không hợp lệ
- Sáng nay 19-8, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Thái Bình (Yên Sơn).

Những năm qua, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Thái Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia. Xã đã triển khai nhiều mô hình điển hình bảo vệ an ninh trật tự như: “Camera an ninh”, “3 tích cực về an ninh, trật tự”, “Liên kết về an ninh trật tự”... 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn đều giảm, xã đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, xã Thái Bình được Bộ Công an lựa chọn là một trong 25 xã trên toàn quốc điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu với nhân dân xã Thái Bình tại Ngày hội.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, nhân dân xã Thái Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tổ chức xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, đòi hỏi chúng ta phải xây dựng cho được thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Vì vậy, mọi người dân, mọi gia đình, cơ quan, đơn vị cần phải tích cực, tự giác, nhiệt tình tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay, hợp sức cùng cấp uỷ Đảng, chính quyền và lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng xã Thái Bình.

Để tiếp tục thực hiện tốt Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí đề nghị thời gian tới xã Thái Bình cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền cần phải được đổi mới nội dung, hình thức. Các cấp ủy, chính quyền có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương; củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Yên Sơn, Công an tỉnh chứng kiến lễ ký giao ước thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thái Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lực lượng Công an tỉnh phải thường xuyên hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh để phong trào phát triển rộng khắp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tạo môi trường ổn định thu hút các nhà đầu tư. Từ đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan mô hình Camera an ninh xã Thái Bình.

Trong Ngày hội, có 5 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an; 1 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và1 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục