Gần 40 cơ quan, doanh nghiệp được đối thoại trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập cảnh

- Chiều 18-8, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với gần 40 cơ quan, đơn vị sử dụng lao động nước ngoài trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 36 cơ quan, doanh nghiệp sử dụng 236 lao động người nước ngoài; hơn 20 khách sạn, nhà nghỉ thường xuyên có khách nước ngoài lưu trú. Công an tỉnh đã chủ động rà soát, cắt giảm, bãi bỏ những giấy tờ không cần thiết, triển khai giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập cảnh trên cổng dịch vụ công mức độ 4. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 3.473 hồ sơ thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh, chủ yếu là khai báo tạm trú, cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại đã giải đáp, hướng dẫn, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập cảnh như: Hướng dẫn việc cấp visa (thị thực) cho lao động người Trung Quốc tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an); thủ tục cần thiết để con của người lao động nước ngoài học tập tại tỉnh ta; thủ tục cần để chuyên gia, lao động người nước ngoài đang tạm trú tại tỉnh ta bảo lãnh cho thân nhân sang thăm; cách khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet…

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục