Giao ban triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ

- Ngày 2-8, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2022 triển khai thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/ 09/ 2019 của Chính phủ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.  

Dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Những tháng cuối năm 2022, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước. 

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh những tháng cuối năm 2022, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường trao đổi, xác minh thông tin và chủ động sớm ngăn chặn kịp thời, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch, phản động. Đồng thời, chủ động phối hợp tham mưu cho tỉnh các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an, Quân đội các cấp tiếp tục phát huy vai trò xung kích, ứng phó với sự cố thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn…

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục