Hội LHPN huyện Na Hang: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới

- Ngày 4-8, Hội LHPN huyện Na Hang tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có 139 đại biểu đại diện cho trên 7.000 hội viên của toàn Hội.

Đại biểu biểu quyết bầu BCH Hội LHPN huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ huyện đã khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ. Toàn Hội đã xây dựng, duy trì được gần 700 mô hình kinh tế giỏi của hội viên cho thu nhập từ 80 triệu đồng/năm trở lên. Các cấp Hội đã giúp đỡ 2.445 hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 25,3% cuối năm 2020. Cán bộ, hội viên đã đóng góp trên 121.521 ngày công; 18.530 mcát, sỏi; hiến 26.018 mđất; 7,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Toàn Hội xây dựng được 4.415 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

Nhiệm kỳ mới, Hội LHPN huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi 2 phong trào thi đua “Xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội xác định 2 khâu đột phá “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác Hội”; “Đồng hành xây dựng chi hội vững mạnh”. 

BCH Hội LHPN huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH khóa mới; bầu 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Thị Mến được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 3 tập thể, 19 cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2016-2021.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục