Hội Nông dân đổi mới hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở

- Sáng 21-1, Ban Chấp Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018- 2023 tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2020, BCH Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng công tác xây dựng hội, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất theo mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ vay vốn. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", "Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các cấp Hội đã tích cực tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân.

Năm 2021, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; phối hợp triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, dạy nghề, sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã phát động thi đua năm 2021; 61 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục