Hội thảo khoa học về tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

- Ngày 11-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang - Thực trạng và giải pháp”. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố.  

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận đánh giá về thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tại một số cơ quan, đơn vị, trường học và một số huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp, rút ra những nhóm giải pháp tối ưu nhất để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn tiếp theo.

Thông qua tham luận và các ý kiến trao đổi tại hội thảo nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuyên đề của đề tài khoa học. Đồng thời, là cơ sở dữ liệu để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, triển khai áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục