Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ thành công tốt đẹp

- Ngày 18-6, UBND tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ (DQTV). Dự và chỉ đạo hội thi có các đồng chí: Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi của tỉnh; Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thi.

Đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Về phía Quân khu 2 có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi Quân khu 2; Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi Quân khu 2.

Tham gia hội thi có 69 thí sinh là chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, thành phố, chính trị viên, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban CHQS các xã, phường, thị trấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi của tỉnh nhấn mạnh, hội thi nhằm nâng cao nhận thức về Luật DQTV, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và khả năng tham mưu của cơ quan quân sự địa phương trong công tác tổ chức xây dựng, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.    

Trong thời gian một ngày, các thí sinh thi chung các nội dung: Nhận thức pháp luật về DQTV bằng phương pháp trắc nghiệm, bắn súng K54 bài 1C. Phần thi riêng cho từng đối tượng gồm: Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, thành phố, chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn thi thuyết trình nội dung tham mưu và bảo vệ Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV năm 2021-2025”. Chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn thi chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân; Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã thi tham mưu và báo cáo kế hoạch tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân. 100% thí sinh thi thực hành nội dung bắn đạn thật.

Thí sinh thi nội dung bắn súng K54 bài 1C.

Kết quả, Ban Chỉ đạo đã trao 4 giải cho các tập thể có thành tích cao. Trong đó, Đoàn huyện Sơn Dương đạt giải nhất toàn đoàn; Đoàn huyện Chiêm Hóa đạt giải nhì toàn đoàn; Đoàn huyện Lâm Bình, thành phố Tuyên Quang đạt giải ba toàn đoàn. Ban Chỉ đạo đã trao 6 giải cá nhân gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba. Đồng chí Ma Đức Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thổ Bình (Lâm Bình) đoạt giải nhất cá nhân.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục