Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị

- Ngày 14-10, tại trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức khai giảng trực tuyến lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2021 - 2023.

Dự lễ khai giảng, tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực I có PGS.TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; Ths Nguyễn Thị Quyến, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo.

Tại điểm cầu trường Chính trị tỉnh có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa học 2021-2023.

Lớp học có 60 học viên, là cán bộ đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Trong 18 tháng, các học viên sẽ được học tập các nội dung, như: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học; Chính trị học; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Nhà nước và pháp luật; Khoa học lãnh đạo; Quản lý kinh tế; Văn hóa và phát triển; Quốc phòng - an ninh…

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS. TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Các học viên cần xác định học để làm gì, học như thế nào để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh việc học tập, các học viên cần thực hiện tốt việc rèn luyện tư tưởng, lập trường chính trị, tính Đảng, kỷ cương, kỷ luật, vượt mọi khó khăn trong việc phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng nhấn mạnh, để việc học đạt kết quả tốt, các học viên cần nhận thức rõ, sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị để có động cơ học tập đúng đắn; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của học viện; nâng cao ý thức tự giác của học viên trong các giờ học trực tuyến; sắp xếp, bố trí hài hòa giữa học tập và công việc của cơ quan, đơn vị để không làm ảnh hưởng đến thời gian và kết quả học tập.

Tin, ảnh: Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục