Kiểm tra công tác bầu cử tại Sơn Dương

- Chiều 6-4, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc tại xã Sơn Nam và Ninh Lai (Sơn Dương) về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn các xã Sơn Nam, Ninh Lai được triển khai theo đúng các quy định, đảm bảo tiến độ. Công tác tổng hợp, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bầu cử luôn kịp thời, đầy đủ. Xã đang triển khai việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử HĐND xã. Việc rà soát, lập danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của công dân đang được tập trung thực hiện. Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được triển khai kịp thời, rộng khắp tới người dân. Công tác bảm đảm an ninh trật tự được tăng cường thực hiện.


Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng nắm tình hình chuẩn bị bầu cử tại xã Sơn Nam.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng đề nghị Ủy ban bầu cử các xã cần tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch. Trước mắt là hoàn thành hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người giới thiệu ứng cử; chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần 3 theo quy định, lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Ủy ban bầu cử các xã tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử. Các xã cần làm tốt công tác rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri, cấp thẻ cử tri, đặc biệt cần nắm số lượng công dân đi làm ăn xa để đảm bảo quyền bầu cử của mỗi cử tri. Đồng thời xem xét số lượng cử tri được bầu 4 cấp, 3 cấp, 2 cấp…

Các địa phương cũng cần chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự, chủ động các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử. Đồng chí đặc biệt lưu ý các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục