Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát 113

- Sáng 27-9, Phòng Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh đã tổ chức Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát 113 (27-9-2001 - 27-9-2021).

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trải qua năm tháng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát 113 đã đảm bảo công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác nhận và xử lý tin báo; công tác thường trực chiến đấu - phản ứng nhanh; công tác tuần tra kiểm soát; xử lý vi phạm hành chính...

Lực lượng cảnh sát 113 đã đảm bảo quân số thường trực chiến đấu, tiếp nhận 11.597 tin báo liên quan đến ANTT; trực tiếp giải quyết ban đầu 4.706 tin báo; đưa 730 người bị thương đi cấp cứu; bắt giữ 1.284 đối tượng bàn giao các đơn vị chức năng giải quyết; chuyển 6.033 tin đến các đơn vị nghiệp vụ giải quyết theo thẩm quyền;...

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát 113 đã phát hiện, lập biên bản 97.946 trường hợp vi phạm về TTATGT đường bộ; phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, lập biên bản 4.133 trường hợp. Qua công tác xử lý tin báo, công tác tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện 4.747 vụ vi phạm pháp luật, thu giữ 2,7329 gam ma túy, 12 súng săn các loại, 2 vũ khí quân dụng, 8 viên đạn súng săn cùng nhiều cùng nhiều vật dụng khác. Đơn vị đã bàn giao vụ, việc cho các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện, các sở ban ngành giải quyết theo chức năng.

Với những kết quả đạt được, tập thể Đội cảnh sát trật tự 113 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an tặng Bằng khen. Nhiều tấm gương cảnh sát 113 vì nhân dân phục vụ được biểu dương khen thưởng trong đó có 2 lượt cán bộ được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, 4 lượt cán bộ chiến sỹ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, trên 50 lượt cán bộ chiến sỹ được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Tin, ảnh: Đức Hải

Tin cùng chuyên mục