Kỷ niệm 95 năm Ngày Quốc khánh Vương Quốc Thái Lan

- Ngày 4-12, tại Nhà khách Minh Thanh, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang), Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang tổ chức tổng kết công tác hội năm 2022 và kỷ niệm 95 năm Ngày Quốc khách Vương quốc Thái Lan.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Vương Quốc Thái Lan tại Tuyên Quang.

Cách đây 95 năm, ngày 5-12-1927, lãnh đạo Thái Lan lấy ngày sinh nhật Vua Thái Lan làm Ngày Quốc khánh hàng năm. Ở Việt Nam, cuối thế kỷ 19, phong trào Cần Vương, Xô Viết Nghệ Tĩnh tan dã, bị đàn áp dã man, nhiều đồng bào ta phải sang Thái Lan lánh nạn. Từ năm 1928-1930, Bác Hồ đã 2 lần sang Thái Lan để gây dựng phong trào cách mạng với tên Thầu Chín.

Vào đầu năm 1960, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thái Lan ký hiệp ước tạo điều kiện cho Việt kiều được hồi hương về Tổ quốc. Ngày 10-1-1960 chuyến tàu đầu tiên đã cập bến Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng, Nhà nước ta cùng 2 vạn đồng bào Hải Phòng ra tận cầu cảng Hải Phòng đón Việt kiều Thái Lan trở về đất mẹ. Ngày 6-8-1976 hai nước Việt Nam - Thái Lan ký thông cáo chung thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mở ra chương phát triển giữa hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2021 đạt 19,5 tỷ USD. Hai nước ngày càng có vai trò lớn trong khối Asean, khu vực, trên thế giới. 

Năm 2013, UBND tỉnh Tuyên Quang cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, đến nay có 160 hội viên. Năm 2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan làm tốt công tác củng cố, phát triển hội viên mới, chủ động phòng, chống dịch Covid-19, từ thiện xã hội. Cùng Việt kiều Thái Lan ở Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Trong năm, hội đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân nhân thông qua Hội Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang và Hội Thái Lan - Việt Nam tỉnh Na Khon Pha Nôm làm cầu nối để xúc tiến việc giao lưu, hợp tác vì hòa bình hữu nghị cùng phát triển. Ban Chấp hành Hội tuyên truyền, vận động các hội viên hiện có thân nhân Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Vương Quốc Thái Lan có tấm lòng hảo tâm, điều kiện kinh tế, khoa học, kỹ thuật giúp đỡ bà con Việt kiều ở Tuyên Quang trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống khấm khá hơn.

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục