Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đi thăm, nắm tình hình tại Giáo xứ Mỹ Bằng (Yên Sơn)

- Ngày 23-6, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đi thăm hỏi, nắm tình hình đời sống của người dân tại Giáo xứ Mỹ Bằng (Yên Sơn).

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy nắm tình hình đời sống người dân tại Giáo xứ Mỹ Bằng (Yên Sơn).

Giáo xứ Mỹ Bằng được UBND tỉnh chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc từ tháng 8-2021. Phạm vi hoạt động tôn giáo tại 3 họ giáo: Tâm Bằng, Phù Hiên, Đầu Núi với khoảng 1.300 tín đồ Công giáo. Trong những năm qua, bà con Giáo xứ Mỹ Bằng luôn sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. Bà con giáo xứ đã tích cực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đùm bọc nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Tiêu biểu là tặng xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo đến hết năm lớp 12; hỗ trợ gạo, tiền mặt hàng tháng cho người neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, các chức sắc của Giáo xứ Mỹ Bằng và các họ giáo tiếp tục vận động, tuyên truyền tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, mỗi giáo dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với nhân dân địa phương hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục