Phấn đấu có 8 xã điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đến hết năm 2022

Video không hợp lệ
- Ngày 27-5, UBND huyện Yên Sơn và Công an tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch xây dựng xã Thái Bình (Yên Sơn) điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
tặng hoa chúc mừng Nhân dân và cán bộ xã Thái Bình.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, từ một xã có tình hình an ninh trật tự phức tạp, đến nay, trên địa bàn xã không phát sinh vụ việc về an ninh trật tự. Xã Thái Bình được Công an tỉnh đánh giá là điểm sáng của tỉnh về an ninh trật tự; được Bộ Công an đánh giá là xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để công an các đơn vị địa phương nghiên cứu, học tập. Đây là một trong những tiền đề quan trọng góp phần xây dựng xã Thái Bình trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh trong thời gian tới.

Từ phong trào, xã Thái Bình đã xây dựng được 5 mô hình tiêu biểu về an ninh trật tự. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân được nâng lên một bước, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đẩy mạnh và nâng cao. Nhân dân tích cực đóng góp các nguồn lực xã hội hóa nhằm bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân xã Thái Bình (Yên Sơn) tại hội nghị sơ kết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng bày tỏ tâm đắc với những bài học kinh nghiệm mà Tuyên Quang đã rút ra sau 1 năm triển khai mô hình. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tiếp theo, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhân dân xã Thái Bình nhất quán quan điểm phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình. Cấp ủy, chính quyền, người dân xã Thái Bình không được chủ quan, thỏa mãn trước kết quả đạt được bước đầu mà tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với xây dựng nông thôn mới, đưa Thái Bình trở thành vùng quê đáng sống. Lực lượng Công an tỉnh, huyện tiếp tục hỗ trợ huyện Yên Sơn, xã Thái Bình trong duy trì, nâng cao mô hình. Công an tỉnh làm nòng cốt, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh chỉ đạo xây dựng xã điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"  trên địa bàn tỉnh theo từng năm, giai đoạn. Phấn đấu đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 8 xã điển hình về phong trào. Đến năm 2025, 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt tiêu chuẩn điển hình về phong trào.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sáng tạo của nhân dân, cán bộ xã Thái Bình trong xây dựng xã điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".  Đồng chí xin tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng và đề nghị, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn và xã Thái Bình trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào gắn với triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh. Hệ thống chính trị các cấp chú trọng công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức gắn với duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình, tổ hòa giải hiện có trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị, Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào, nhân rộng mô hình đến các xã trên địa bàn tỉnh để góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Nhân dịp này, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể cán bộ và nhân dân xã Thái Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho 2 cá nhân của xã Thái Bình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021. Công an tỉnh khen thưởng 8 tập thể, 14 cá nhân; UBND huyện Yên Sơn khen thưởng 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Thái Bình điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã đến thăm, tặng quà 2 hộ gia đình chính sách, 1 hộ có vườn mẫu nông thôn mới tiêu biểu của xã Thái Bình.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục