Tập huấn công tác dân tộc của MTTQ

- Ngày 2-11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn cho các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại hội nghị, trên 4.600 đại biểu được truyền đạt các chuyên đề về: Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc; Phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 06 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Một số nội dung công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; Phổ biến, quán triệt Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng với người có uy tín, tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nhiều thông tin, kiến thức, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào dân tộc thiểu số tạo nên bước chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi diện mạo các vùng dân tộc và miền núi. Qua đó tăng cường công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa Mặt trận, chính quyền và các tổ chức thành viên các cấp để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận phát động ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục