Thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

- Ngày 8-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ Việt Nam, Nhật Bản tổ chức Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Yamada Takio Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam chủ trì hội thảo.


Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự hội thảo có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tỉnh thành phố trong toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội thảo, đại diện 2 nước Việt Nam - Nhật Bản đã chia sẻ các kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý, thể chế và thực tiễn tốt nhất cho Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực của các bộ quản lý công nghệ thông tin và sử dụng hệ thống thông tin của Chính phủ điện tử; xu hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số; các chính sách mới của Thủ tướng Nhật Bản để phát triển Chính phủ số; tình hình phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam; mục tiêu phát triển và một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số…

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục