Thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ tham gia bầu cử

- Chiều 30-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I-2021 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện; chăm lo tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đặc biệt, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiên nghiêm túc công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố đã và đang tiến hành việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị MTTQ các cấp cần thực hiện tốt việc tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú và tổ chức để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử; kiểm tra, giám sát, nắm tình hình công tác bầu cử; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đi bầu cử đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất.

Cùng với đó, tăng cường nắm và phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội; phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khó khăn của nhân dân; không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục