Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

- Ngày 3-11, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã tới thăm, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dâng hương tại lán Nà Nưa. Ảnh: Thành Công

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đình Tân Trào. Ảnh: Thành Công

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh và một số  sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi lưu bút tại

Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Ảnh: Thành Công

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào và Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng; hứa sẽ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn; suốt đời học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương của Bác, của các vị tiền bối cách mạng; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh trồng cây tại khuôn viên Khu tưởng niện các vị tiền bối cách mạng. 
Ảnh: Thành Công

Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục