Tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiêng Khoảng ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2021-2025

- Sáng 29-6, tại trụ sở UBND tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tổ chức Hội nghị tổng kết Biên bản hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiêng Khoảng, giai đoạn 2016-2020 và ký Biên bản hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Sỉ-vi-lay Sẻng-cha-lơn, Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; lãnh một một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của 2 tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương phát biểu tại Hội nghị tổng kết Biên bản hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiêng Khoảng chính thức thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị sau khi ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2012-2015 nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang vào tháng 3-2012 của Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí U-thên Ma-xí-xon-xay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Xiêng Khoảng làm Trưởng đoàn. Trải qua 10 năm thiết lập quan hệ với hai lần ký kết Biên bản hợp tác chính thức, dưới sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Tuyên Quang và Xiêng Khoảng đã ngày một gắn bó, hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, mang lại những kết quả thiết thực.

Giai đoạn hợp tác 2016-2020, trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hai bên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chi bộ vững mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ triển khai Dự án hỗ trợ ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi bò tại huyện Pẹk, tỉnh Xiêng Khoảng, giai đoạn 2018-2020; Dự án hỗ trợ lập Quy hoạch vùng trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi bò và một số loại cây ăn quả chủ lực tỉnh Xiêng Khoảng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; phương án hỗ trợ bê giống nuôi sinh sản nhằm phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Xiêng Khoảng; kế hoạch tập huấn hệ thống thú y cơ sở huyện Pẹk, tỉnh Xiêng Khoảng. Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai Dự án trồng thử nghiệm một số giống chè mới có năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Xiêng Khoảng. Hai tỉnh cũng tích cực hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, giao lưu nhân dân. Trường Đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật-Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận mỗi trường 20 học sinh Lào theo học. Hai tỉnh tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo sang  thăm, làm việc, hàng loạt doanh nghiệp đi cùng có cơ hội giao lưu, tìm được cơ hội đầu tư, hợp tác. Trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tuyên Quang gửi tặng 50.000 khẩu trang y tế hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng chống dịch.

Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Sỉ-vi-lay Sẻng-cha-lơn, Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng đều khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai tỉnh. Hội nghị hôm nay là dịp để hai tỉnh cùng nhìn lại kết quả hợp tác giữa hai địa phương, những mặt đã đạt được, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động hợp tác theo Biên bản hợp tác đã ký kết, thảo luận nội dung, trao đổi về phương hướng triển khai hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. Đồng chí Sỉ-vi-lay Sẻng-cha-lơn, Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, chí tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Tuyên Quang đối với tỉnh Xiểng Khoảng trong suốt thời gian qua.

Các đại biểu chứng kết lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Xiêng Khoảng giai đoạn 2021-2025.

Qua quá trình thảo luận, đóp góp ý kiến, hai tỉnh thống nhất ký Biên bản hợp tác giữa UBND tỉnh Tuyên Quang và chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng, giai đoạn 2021-2025. Cụ thể lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh cho hệ thống thú y cơ sở; xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật thâm canh cây ăn quả, mô hình trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hai bên hỗ trợ giảng dạy tiếng Việt, tiếng Lào cho 2-3 cán bộ, công chức của mỗi bên. Tuyên Quang tài trợ 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên của tỉnh Xiêng Khoảng đến học tập tại Trường Đại học Tân Trào và 50 suất học bổng đào tạo dạy nghề ngắn hạn cho học sinh, sinh viên tỉnh Xiêng Khoảng đến học tập tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật-Công nghệ Tuyên Quang. Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thông sẽ được hai bên tăng cường trao đổi, hợp tác, quảng bá lẫn nhau, tạo tour, tuyến du lịch giữa hai tỉnh một cách hiệu quả, thiết thực.

Các đại biểu dự Hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiêng Khoảng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương tặng lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng quà lưu niệm.

Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng tặng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang bức ảnh lưu niệm.

* Chiều 29-6, Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), do đồng chí Sỉ-vi-lay Sẻng-cha-lơn, Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với trường Đại học Tân Trào. Đón tiếp đoàn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ; lãnh đạo, sinh viên trường Đại học Tân Trào.

Thực hiện Biên bản hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và chính quyền tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, giai đoạn 2016- 2020, trường Đại học Tân Trào đã tiếp nhận và đào tạo 24 sinh viên Lào thuộc tỉnh Xiêng Khoảng theo diện thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh. Năm học 2020-2021 có 5 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Hiện tại nhà trường đang đào tạo cho 19 sinh viên đến từ tỉnh Xiêng Khoảng và 4 sinh viên tỉnh Phông Sa Lỳ. Năm học 2021 - 2022 này tiếp tục có 5 sinh viên tỉnh Xiêng Khoảng sẽ được công nhận tốt nghiệp ra trường.

Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng thăm, làm việc với trường Đại học Tân Trào.

Phát biểu tại buổi thăm, làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng, lãnh đạo trường Đại học Tân Trào đã giới thiệu với Đoàn những nét cơ bản về nhà trường. Đồng thời khẳng định, trong quá trình các em học tập nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất từ chỗ ăn, nghỉ, môi trường học tập để các em yên tâm học tập. Các ngày lễ tết như Bunpimay, ngày quốc khánh của Lào, nhà trường luôn phối hợp với một số tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh để thăm hỏi, động viên và tổ chức các hoạt động nhằm đem đến một cái tết ý nghĩa cho sinh viên Lào đang học tập tại trường. Kết quả công tác đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành cho các em sinh viên tỉnh Xiêng Khoảng luôn đạt chất lượng tốt, 100% em có học lực từ khá trở lên. Theo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên sau khi ra trường, 100% các em sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp và trở về nước đều có việc làm với mức lương cao từ 8-15 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng hỏi thăm các em sinh viên Lào đang học tập tại trường Đại học Tân Trào.

Qua Biên bản hợp tác giai đoạn 2021-2025 được lãnh đạo hai tỉnh ký sáng nay, trường Đại học Tân Trào luôn sẵn sàng tiếp nhận và đào tạo cho các sinh viên Lào đến học tập hàng năm trong những giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, nhà trường còn có thể triển khai các hoạt động hợp tác khác như về nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng phát triển nhân lực, giao lưu văn hoá.

Đồng chí Sỉ-vi-lay Sẻng-cha-lơn, Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng đánh giá cao sự giúp đỡ thiết thực của tỉnh Tuyên Quang, trường Đại học Tân Trào. Các sinh viên Lào sau khi học tập tại trường về nước công tác, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Xiêng Khoảng. Đồng chí căn dặn các em sinh viên Lào phải học tập thật tốt, tuân thủ luật pháp nước sở tại, là cầu nối cho văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt-Lào.

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục