Tòa án nhân dân tỉnh bổ nhiệm Hòa giải viên hòa giải, đối thoại tại tòa án

- Ngày 7-1, Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên hòa giải, đối thoại tại tòa án. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối nội chính tỉnh.

Triển khai thi hành Luật hòa giải đối thoại tại TAND, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh, TAND tỉnh đã tiến hành tổ chức tuyển chọn Hòa giải viên trên địa bàn tỉnh. Đến nay, TAND hai cấp đã lựa chọn và đề nghị Chánh án TAND tỉnh bổ nhiệm 35 người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm Hòa giải viên hòa giải đối thoại tại tòa án.


Chánh án TAND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm các Hòa giải viên hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Tại hội nghị, Chánh án TAND tỉnh đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 35 Hòa giải viên hòa giải, đối thoại tại tòa án. Trong số 35 Hòa giải viên có 71% người có trình độ cử nhân Luật; 60% Hòa giải viên nguyên là thẩm phán, kiểm sát viên, trợ giúp pháp lý.

Việc bổ nhiệm Hòa giải viên hòa giải, đối thoại tại tòa án giúp cho TAND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử. Hòa giải thành, đối thoại thành mà không cần xét xử, tiết kiệm thời gian, công sức của các bên. Từ đó góp phần hàn gắn mâu thuẫn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, ngăn ngừa tranh chấp trong tương lai, tạo sự đồng thuận xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục