Tổng kết và trao giải Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh

- Chiều 21-10, Ban Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh đã tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Giám khảo cùng các thí sinh.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hội thi có 11 báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt giải cao tại hội thi cấp huyện và tương đương được lựa chọn cử tham gia cấp tỉnh. 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải A cho 2 thí sinh.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B cho các thí sinh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, các thí sinh đều chấp hành tốt nội quy; chuẩn bị đề cương chu đáo, kỹ lưỡng, bám sát hướng dẫn của Ban tổ chức Hội thi. Các thí sinh có sự đầu tư, sáng tạo trong dẫn dắt vấn đề, đúng trọng tâm, trọng điểm và liên hệ thực tế ở cơ sở, thu hút được sự chú ý của khán giả.

Ban Tổ chức đã trao giải A cho 2 thí sinh Bùi Trung Dũng thuộc Đảng bộ trường Chính trị tỉnh và Phạm Thị Bích Hường thuộc Đảng bộ thành phố Tuyên Quang; trao 3 giải B và 6 giải C cho các thí sinh.

 Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Hồng Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trao giải C cho các thí sinh.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang
trao Lưu niệm chương cho các đoàn có thí sinh tham gia Hội thi.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và  nâng cao chất lượng, trình độ, kỹ năng của mỗi cán bộ, đảng viên về công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó phát hiện và lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu, xuất sắc để kịp thời bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia tích cực hoạt động tuyên truyền miệng của tỉnh và cơ sở.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục