Triển khai nhiệm vụ công tác Dân tộc năm 2022

- Ngày 19-1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 với các tỉnh, thành phố. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Việt Hòa.

Trong năm 2021, Ủy ban Dân tộc đã xây dựng 7 chương trình, đề án, chính sách dân tộc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; thực hiện các quyết định của Chính phủ về: phê duyệt danh sách các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025; phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025... Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương, tập trung phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Hiện cả nước có trên 3.430 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục khởi sắc, đời sống người dân cơ bản được đảm bảo; truyền thống văn hóa được bảo tồn, phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực biên giới duy trì ổn định, niềm tin của đồng bào dân tộc với cấp ủy, chính quyền được củng cố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Việt Hòa.

Năm 2022, Ủy ban Dân tộc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tư, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe người dân...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của công tác dân tộc trong năm 2021, qua đó góp phần nâng cao vị thế của cơ quan Ủy ban Dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đây chính là động lực, tiền đề cho việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc những năm tiếp theo, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Ủy ban Dân tộc, các địa phương cần có quyết tâm chính trị cao nhất thực chương trình hành động thực hiện các vấn đề về dân tộc, đặc biệt là khu vực miền núi, biên giới; bám sát, theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn, các điểm nóng về an ninh trật tư, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường, đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết; triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030... Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, việc cần làm ngay lúc này là quan tâm, chăm lo cho hộ đồng dân tộc nghèo đón Tết vui Xuân đầm ấm, vui vẻ, đảm bảo ai cũng có Tết.

Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục