Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

- Ngày 11-1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

Trong năm 2020, cả nước tuyển sinh đào tạo nghề cho 2,28 triệu lao động, đạt gần 101%; giải quyết việc làm cho 1,3 triệu người, đạt gần 84% kế hoạch; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đầy đủ, kịp thời; chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần người nghèo từng bước cải thiện; công tác trợ giúp xã hội, bảo trợ và chăm sóc trẻ em cũng được quan tâm đẩy mạnh …


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương và các đại biểu dự hội nghị
tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang  

Tỉnh Tuyên Quang đã tạo việc làm cho hơn 25.500 người, đạt hơn 121% kế hoạch; tư vấn việc làm và học nghề cho trên 13.000 lượt người; tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho hơn 9.270 người, đạt gần 116%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,8% xuống còn 9,03% đạt vượt mục tiêu đề ra...

Năm 2021, cả nước phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 66%, đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đẩy nhanh cải cách chính sách và phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt; tiếp tục rà soát, giải quyết hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội; chú trọng công tác phát triển toàn diện trẻ em; thực hiện hiệu quả mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện có hiệu quả các công tác bảo trợ xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau...

Tin, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục