Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Tuyên Quang

- Sáng 16-5, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Tổ trưởng phụ trách công tác bầu cử địa bàn thành phố Tuyên Quang đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Tuyên Quang.

Cùng đi có lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Thành ủy Tuyên Quang.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu số 12, 13, 18, 20 xã Kim Phú; khu vực bỏ phiếu số 1, 2, 3 xã An Khang. Qua kiểm tra, các khu vực bỏ phiếu đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cơ bản đảm bảo đúng quy trình, quy định. Danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt được niêm yết trang trọng, bố trí đặt tại các khu vực dễ theo dõi; các hòm phiếu và các bàn viết phiếu cho cử tri cũng đã được chuẩn bị…

Đồng chí lưu ý các khu vực bỏ phiếu cần chú ý đến vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khẩn trưởng rà soát lại toàn bộ danh sách cử tri và chỉnh sửa lại các thông tin của cử tri cho đúng; thay thế các danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp bị hư hỏng, mờ do điều kiện khách quan.


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 13, xã Kim Phú.

Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Bầu cử thành phố rà soát toàn bộ các nội dung công tác chuẩn bị bầu cử, bố trí đầy đủ điều kiện nhân lực, vật lực cần thiết. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo bằng hình ảnh về công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở để Ủy ban Bầu cử tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh... đảm bảo xuộc bầu cử được diễn ra đúng tiến độ, tạo không khí phấn khởi đối với cử tri và nhân dân.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục