Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp xúc cử tri

- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri theo luật định, sáng nay 11-5, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Yên Lâm (Hàm Yên).

Đồng chí Lê Thị Kim Dung trao đổi với cử tri tại xã Yên Lâm. Ảnh: Thanh Phúc

Ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Bằng (Yên Sơn). Ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri tại xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa). Ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Vân (Yên Sơn).

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đều bày tỏ niềm phấn khởi khi vinh dự được giới thiệu ứng cử tại địa bàn. Dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nhân dân; tham mưu, đề xuất với HĐND tỉnh, các cấp, các ngành những giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cử tri xã Yên Lâm tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Cử tri xã Yên Lâm mong muốn những người được nhân dân tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm người đại biểu dân cử, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân, quan tâm đề xuất với tỉnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn.

Thay mặt các ứng cử viên ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đã khẳng định sẽ luôn gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Đồng chí mong muốn cử tri, nhân dân sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện trách nhiệm công dân, sáng suốt dùng lá phiếu để bầu chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào ngày bầu cử.

Các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 trò chuyện với cử tri
 sau hội nghị tiếp xúc với cử tri tại xã Mỹ Bằng (Yên Sơn). Ảnh: Minh Huệ

Cử tri xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử quan tâm hơn tới chính sách, chế độ đối với một số chức danh cán bộ xã; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa xã Mỹ Bằng đạt đô thị loại V trong năm 2021; quan tâm chế độ chính sách cho người có công, quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân tại các thôn.

Cử tri xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Huệ

Cử tri xã Xuân Vân (Yên Sơn) kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh luôn đi sâu đi sát cơ sở, gần gũi nhân dân. Cử tri mong muốn cây cầu Xuân Vân bắc qua sông Gâm từ thôn Chợ sang thôn An Lạc được đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện cho giao thông thuận tiện. Tỉnh, huyện cần tăng cường quản lý chặt chẽ tình trạng khai thác cát sỏi, tránh sạt lở đất bờ sông, soi bãi. Ngoài ra tu sửa trạm bơm, chợ trung tâm, hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở tuyến cơ sở.

Cử tri xã Xuân Vân phán ánh tâm tư, nguyện vong với các ứng cử viên. Ảnh: Quang Hòa.

Cử tri xã Hùng Mỹ mong muốn, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ quan tâm thực hiện đúng chương trình hành động của mình; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu HĐND trong tham mưu xây dựng các nghị quyết có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.                                   

Cử tri xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lê Duy.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ luôn giữ gìn đạo đức cách mạng, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, làm  việc tận tâm, tận lực, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Thủy Châu
(tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục