Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử tại các xã Hợp Thành, Lương Thiện

- Sáng ngày 4-5, các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Hợp Thành, Lương Thiện (Sơn Dương).

Các đại biểu tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Hợp Thành (Sơn Dương).

Các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX, đơn bị bầu cử số 12, gồm 7 đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Chẩu Minh Vỹ, chuyên viên UBKT tỉnh ủy; Trần Giang Nam, Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị Văn phòng HĐND tỉnh; Hứa Thị Hà, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Sơn Dương; Đỗ Thị Nhung, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phạm Ngọc Xuân, Phó Trưởng phòng Tin học, Ngân hàng CSXH tỉnh; Hoàng Thụy Yến, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Dương.


Cử tri xã Lương Thiện đóng góp ý kiến với các ứng cử viên.

Cử tri 2 xã đều đồng tình và nhất trí với nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử nâng cao tinh thần trách nhiệm người đại biểu HĐND. 

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiếp tục làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân; lắng nghe và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; làm tốt việc tham mưu, đề xuất với HĐND tỉnh xây dựng các chính sách trong tỉnh; tăng cường công tác giám sát, phản biện, đặc biệt giám sát vấn đề HĐND đã quyết định, giám sát thực hiện chính sách ở vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa... góp phần nâng cao đời sống nhân dân. 

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục