Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri xã Bình Yên

- Sáng 15-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Bình Yên (Sơn Dương).

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Bình Yên.

Trước cử tri xã Bình Yên, các ứng cử viên đều khẳng định luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, thường xuyên liên hệ, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của cử tri; đại diện cho người dân Tuyên Quang góp tiếng nói trước Quốc hội, Chính phủ giải quyết những vấn đề về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện được mục tiêu kép vừa ứng phó với dịch bệnh, vừa phát huy được các lợi thế tiềm năng về kinh tế, du lịch; bảo đảm phát triển kinh tế bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường.

Cử tri kỳ vọng sau khi trúng cử, các ứng cử viên quan tâm về đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn; xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh; tiếp tục có thêm các chính sách hỗ trợ các xã địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

 Cử tri xã Bình Yên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri cũng mong muốn, người trúng cử luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao năng lực, trách nhiệm, mạnh dạn phản biện xã hội, phản ánh công tâm các ý kiến của cử tri tới Quốc hội.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cam kết, nếu trúng cử sẽ nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng tập thể đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng dân chủ, phản ánh đúng và đầy đủ những nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí mong cử tri quan tâm, nghiên cứu tìm hiểu về các ứng cử viên và thực hiện đầy đủ quyền bầu cử của mình.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục